Điều trị miễn phí cho bé gái bị bệnh mọc nhiều lông

13/07/2017 10:05 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 29.6 có bài Bi kịch bé gái bị bệnh mọc nhiều lông , nói về cháu Phạm Nguyễn Ngọc Bích (5 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Trường Giang, ngụ ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP.Cà Mau, Cà Mau, bị chứng bệnh lạ: trên mặt, lưng, ngực và tay mọc đầy lông màu đen, rất dày.

Sau khi đọc bài viết, qua Báo Thanh Niên, bác sĩ Hoàng Văn Minh (hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) đề nghị gia đình sắp xếp đưa cháu Bích tới Trung tâm u máu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3) tại địa chỉ 221B Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, khám và điều trị trước những vết lông trên gương mặt, để cháu đi học. Việc điều trị hoàn toàn miễn phí, nhưng có thể phải mất thời gian dài.
Năm 2012, bác sĩ Hoàng Văn Minh cũng đã tiếp nhận và điều trị cho cháu Lê Thị Thúy Linh, lúc đó mới 4 tuổi (ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, H.Gò Công Tây, Tiền Giang) mới sinh ra đã mắc chứng bệnh lạ: hai bên mặt, vùng cổ và sau gáy của cháu có những mảng da màu nâu đen, có vẩy, dày và cứng, lông mọc dài ra… Sau thời gian điều trị, hiện nay các vệt lông và mảng da màu nâu trên mặt cháu Linh đã giảm hẳn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.