'Đỏ mắt' chờ xây cầu: Xây dựng cầu tạm để 500 hộ dân đi lại

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/06/2019 19:06 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Dân "đỏ mắt" chờ xây cầu ở H.Tuy Phước, Bình Định, cơ quan chức năng cho biết đã tiên hành xây cầu tạm để nhân dân đi lại.

Báo Thanh Niên ngày 30.5 có bài Dân “đỏ mắt” chờ xây cầu” phản ánh việc cầu Huỳnh Đông bắc qua sông Tân Đề trên đường độc đạo vào thôn Huỳnh Giản Nam (xã Phước Hòa, H.Tuy Phước, Bình Định) bất ngờ bị sập vào ngày 1.5. Gần 500 hộ dân thôn Huỳnh Giản Nam bị cô lập, phải đi lại bằng đò, gặp rất nhiều khó khăn.
Hiện, tại khu vực này đang được xây dựng cầu tạm phục vụ nhân dân đi lại. Ông Lê Từ, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định, cho biết trong khi chờ xây dựng cầu kiên cố, tiến hành xây dựng cầu Huỳnh Đông tạm để nhân dân đi lại. Cầu tạm có chiều rộng 5 m, dự kiến hoàn thành trong tháng 6.
Cầu Huỳnh Đông kiên cố cũng đang được song song triển khai thực hiện. Cầu thuộc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP) do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư, có chiều dài gần 77 m, rộng 4 m, tổng kinh phí đầu tư gần 8,2 tỉ đồng. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2.9 năm nay.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.