Đoàn hành hương các nước hạ lưu sông Mê Kông đến VN

28/05/2017 08:02 GMT+7

Chiều 27.5, đoàn hành hương đi qua các quốc gia vùng hạ lưu sông Mê Kông gồm Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia đã đến TX.Hà Tiên, Kiên Giang.

Hà Tiên là điểm dừng chân thứ 7 trong cuộc hành hương bằng đường bộ đi qua 5 nước. Chương trình do Viện Bodhitaya Vijjalaya 980 (Thái Lan) và Giáo hội Phật giáo 5 quốc gia tổ chức cùng sự tham gia của gần 160 chư tăng, phật tử các nước.
Trước đó, đoàn hành hương khởi hành từ tỉnh Ubon Chathathani (Thái Lan) qua tỉnh Champasak (Lào), tỉnh Stung Treng, Preah Vihear (Campuchia). Đến sáng 26.5, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), lễ khai mạc chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Vương quốc Campuchia, Thái Lan; đại diện Giáo hội Phật giáo các nước cùng đại sứ quán Thái Lan, Lào, Myanmar và VN tại Campuchia.
Hôm nay 28.5, đoàn hành hương tổ chức lễ tại chùa Thiên Trúc (TX.Hà Tiên), diễu hành qua quảng trường của TX.Hà Tiên, sau đó tiếp tục sang Campuchia, Thái Lan, Myanmar trước khi kết thúc hành trình tại Thái Lan ngày 4.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.