Động thổ đoạn ngầm Bến Thành - Nhà hát Thành phố

18/11/2016 07:44 GMT+7

Ngày 17.11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tổ chức lễ trao hợp đồng và động thổ gói thầu 1a xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Gói thầu do liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4 trúng thầu với giá trị hợp đồng 4.850 tỉ đồng, gồm xây dựng ga trung tâm Bến Thành (4 tầng ngầm) và đoạn đường hầm chạy tàu từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố bên dưới đường Lê Lợi dài 515 m.

tin liên quan

Cận cảnh Metro đầu tiên dưới lòng đất Sài Gòn
Ga Metro ngầm  Bến Thành - Suối Tiên của tuyến metro đầu tiên trên cả nước dài gần 20km đang hối hả thi công. Phía trên mặt đường thì vắng lặng bình yên, nhưng bên dưới lòng đất thì cả một đại công trường.
Gói thầu còn có 3 tháp thông gió làm mát, 6 lối tiếp cận nhà ga Bến Thành. Đây là gói thầu cuối cùng của tuyến metro số 1, sẽ hoàn thành để đưa toàn tuyến dài 19,7 km vào vận hành, khai thác trong năm 2020.

tin liên quan

[VIDEO] Khám phá thế giới Metro Bến Thành dưới lòng đất... Sài Gòn
Tuyến metro đầu tiên cả nước dài gần 20km từ Bến Thành đến Suối Tiên. Diện mạo tuyến metro này đang dần thành hình, với khối lượng tổng thể đến nay đạt khoảng 60%.
Diện mạo tuyến metro số 1 đang dần thành hình, với khối lượng tổng thể đến nay đạt khoảng 60%. Dự kiến các gói thầu hoàn thành năm 2019 để theo kế hoạch vận hành toàn tuyến vào năm 2020.
Diện mạo tuyến metro số 1 đang dần thành hình, với khối lượng tổng thể đến nay đạt khoảng 60%. Dự kiến các gói thầu hoàn thành năm 2019 để theo kế hoạch vận hành toàn tuyến vào năm 2020.
Diện mạo tuyến metro số 1 đang dần thành hình, với khối lượng tổng thể đến nay đạt khoảng 60%. Dự kiến các gói thầu hoàn thành năm 2019 để theo kế hoạch vận hành toàn tuyến vào năm 2020.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.