Hai người gốc Việt ở Úc nhận tội trồng cần sa

10/10/2015 09:54 GMT+7

(TNO) Hai người gốc Việt bị cáo buộc can dự vào một trong những hoạt động trồng cần sa lớn nhất khu vực thủ đô Canberra của Úc hôm đã nhận tội trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra hôm 9.10, đài ABC đưa tin.

(TNO) Hai người gốc Việt bị cáo buộc can dự vào một trong những hoạt động trồng cần sa lớn nhất khu vực thủ đô Canberra của Úc hôm đã nhận tội trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra hôm 9.10, đài ABC đưa tin.

Van Cho Hoang và Viet Hong Ngo, đều là cư dân ở Canberra, đã bị bắt giữ trong khuôn khổ một chiến dịch mang tên Armscote, bắt đầu vào tháng 6, nhằm truy quét một mạng lưới các ngôi nhà trồng cần sa ở thủ đô nước Úc.
Tại Tòa án Sơ thẩm Canberra hôm 9.10, thông qua một phiên dịch viên tiếng Việt, hai nghi phạm nói trên đã nhận tội trồng cần sa với những số lượng có thể buôn bán được.
Những cơ sở trồng cần sa trong nước tinh vi đã được phát hiện tại nhiều khu vực của thủ đô Úc kể từ tháng 6 và tháng 7 đến nay.
Cảnh sát đã tịch thu 912 cây cần sa trị giá hơn 6 triệu AUD từ các cơ sở trên và truy tố 6 nghi phạm.
Cả Hoang và Ngo đã được tại ngoại hậu tra sau khi đáp ứng một số yêu cầu bao gồm giao nộp hộ chiếu và không đến gần bất kỳ cửa khẩu quốc tế nào.
Hai nghi phạm này sẽ bị tuyên án vào tháng 2.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.