Hoa lạ trong hổ phách

20/02/2016 05:21 GMT+7

Các nhà khoa học đã phát hiện một loài hoa mới lạ được bọc trong hổ phách cách đây 15 triệu năm.

Các nhà khoa học đã phát hiện một loài hoa mới lạ được bọc trong hổ phách cách đây 15 triệu năm. 

Ảnh chụp màn hình George PoinarẢnh chụp màn hình George Poinar
Vào năm 1986, hơn 500 hóa thạch hổ phách được thu thập tại Cộng hòa Dominica. Hầu hết các mẫu hổ phách có chứa côn trùng bên trong, nhưng mới đây trong lần xem xét, Giáo sư sinh học George Poinar phát hiện có hai mẫu hoa trong hổ phách.
Giáo sư George Poinar chuyên về côn trùng như kiến, ong, bọ cánh cứng nên ông phải nhờ sự trợ giúp của Lena Struwe, một giáo sư thực vật học ở Đại học Rutgers (bang New Jersey, Mỹ).
Mới đây, Hãng tin UPI ngày 15.2 dẫn lời Poinar cho biết những bông hoa trông giống như vừa rơi từ trên cây vì được bảo quản rất tốt trong hổ phách (ảnh).
Ông nghĩ rằng hoa có thể là Strychnos, và ông đã gửi chúng cho Lena vì biết cô là một chuyên gia trong chi thực vật đó. Sau khi nghiên cứu những bông hoa, Lena không tìm thấy trong 200 loài thuộc chi Strychnos hiện có tài liệu. Vì vậy hoa này được phân loại như là một loài mới với tên gọi Strychnos electri.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.