Hội An, du khách "trốn nắng"

02/05/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Những ngày này, nhiều du khách đến phố cổ Hội An (Quảng Nam) mệt mỏi với tiết trời như “đổ lửa”.

(TNO) Những ngày này, nhiều du khách đến với phố cổ Hội An (Quảng Nam) mệt mỏi với tiết trời như “đổ lửa”.

Ngày 2.5, nhiệt độ tại phố cổ trên dưới 37 độ C. Thay vì dạo bộ qua các tuyến phố, nhiều du khách đã tìm những chỗ gần bờ sông Hoài, các điểm bán nước giải khát để “trốn nóng”.

Bà Nguyễn Thị Là, người bán nón lá, nón cói tại TP.Hội An cho biết: “Mấy hôm nay, hàng bán rất chạy. Mặc dù giá cả có nhỉnh hơn vài phân nhưng khách vẫn mua rất đông”.

Giá mỗi chiếc nón lá ngày thường chỉ có giá 16.000 đồng. Trời chuyển nóng, nhiều người bán đã nâng giá lên 18.000 đồng. Nón cói giá 8.000 đồng đã lên giá 10.000 đồng. Ô che nắng cũng rất đắt hàng. Mỗi chiếc ô có giá 40.000 đồng, đắt hơn ngày thường khoảng 5.000 đồng.

Nắng gay gắt kéo dài từ khoảng từ 9 giờ sáng đến tận 16 giờ chiều nên khoảng thời gian này, phố cổ vắng hoe.

Chị Nguyễn Thị Lan, du khách từ Hà Nội nói: “Nắng quá nên cũng ngại ra đường. Thời gian lưu trú tại đây ngắn nên tôi vẫn chưa đi tham quan nhiều nơi ở phố cổ được”.

Các điểm bán nước liên tục nhập dừa trái, mía lóng về để bán. Giữa trưa nắng như đổ lửa nhưng nhiều người bán nước mát tại phố cổ vẫn cố bám lại vỉa hè để bán hàng cho du khách. Nước giải khát đắt hơn 2.000-3.000 đồng vẫn không ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ.

 Du khách đến Hội An mệt mỏi với nắng nóng 2
Nhiều khách nước ngoài mua nón lá để dạo phố

 Du khách đến Hội An mệt mỏi với nắng nóng 4
Thăm chùa Cầu vì nơi đây có thể vừa tham quan vừa tránh nắng

 Du khách đến Hội An mệt mỏi với nắng nóng 9
Phun nước làm dịu đường phố để thu hút khách mua hàng

Du khách đến Hội An mệt mỏi với nắng nóng 14
Tranh thủ đọc sách dưới bóng râm

 Du khách đến Hội An mệt mỏi với nắng nóng 15
Người dân nghĩ ra cách bán hàng trên thuyền để thu hút du khách

  Du khách đến Hội An mệt mỏi với nắng nóng 18
Vợ chồng du khách dùng quạt giấy để xua tan oi bức

 Du khách đến Hội An mệt mỏi với nắng nóng 19
Dùng ô che nắng để thăm phố cổ

Bài, ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.