Khánh kiệt vì ung thư

06/01/2017 10:02 GMT+7

Anh Trình Ngọc Giác (32 tuổi) ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ Tây, H.Tây Hòa, Phú Yên, là công nhân một công ty điện tử ở Q.Thủ Đức, TP.HCM. Cuối tháng 4.2016, anh Giác thấy đau ở vùng bụng, đi khám thì phát hiện bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 3.

“Tui làm việc ở môi trường tương đối tốt, không tiếp xúc với chất độc hại nhưng không hiểu vì sao lại mắc chứng bệnh quái ác này”, anh Giác chua xót. 
Do có bảo hiểm y tế nên anh phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Hiện anh đã xuất viện về nhà nhưng vẫn tiếp tục hóa trị thêm 8 lượt nữa, chi phí đi lại, ăn ở và thuốc men rất tốn kém.
Khi anh Giác còn đang chống chọi với căn bệnh quái ác, thì mẹ anh là bà Nguyễn Thị Trắc (55 tuổi) cũng bị phát hiện mắc ung thư trực tràng. Anh Giác âu lo: “Hiện mẹ tui nhập viện điều trị bằng xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Bác sĩ chỉ định phải xạ trị 25 tia nữa mới phẫu thuật được. Tiền nong trong nhà đã lo hết cho tui, bây giờ vừa chữa trị cho tui và mẹ tui nữa, không biết lấy tiền đâu ra mà lo”.
Họa vô đơn chí, con anh Giác là cháu Trình Ngọc Gia Bảo (14 tháng tuổi) khi sinh ra đã bị bệnh đầu nhỏ, teo não, giãn não thất hai bên, chậm phát triển và viêm não mãn tính. Cũng vì cháu Bảo mắc bệnh bẩm sinh nên vợ anh Giác là chị Nguyễn Thị Bích Loan (26 tuổi) phải nghỉ việc ở nhà nuôi con.
“Bây giờ, gánh nặng gia đình trút lên vai bố tôi, nhưng với nghề thợ mộc kiếm ăn hằng ngày cũng đã khó lắm rồi”, anh Giác thở dài.
Biết gia cảnh anh Giác rất khó khăn nên khi UBND xã Hòa Mỹ Tây rà soát hộ nghèo, dân trong thôn đã họp đề nghị chính quyền đưa gia đình anh Giác vào hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Ông Võ Văn Tuy, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây, xác nhận: “Đây là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ qua cơn hoạn nạn”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản:
Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình anh Trình Ngọc Giác; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Giác trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.