Khí chất mới đúng là ‘vũ khí’ cho phái nữ

17/10/2017 07:30 GMT+7

Phụ nữ được ví như một bông hoa. Ngay như cả một bông hoa đẹp cũng cần có khí chất riêng mới tỏa sáng và quyến rũ.

Vì vậy, một người phụ nữ quyến rũ thực sự phải được tôn lên khí chất, đó là tôn chỉ bất di bất dịch của các bác sĩ thẩm mỹ giỏi. Bác sĩ Phương Thảo (Giám đốc chuyên môn Thẩm mỹ DIVA) đã nhấn mạnh điều đó trong tọa đàm “New face, new life” được tổ chức mới đây tại Nhà Văn hóa Phụ Nữ TP.HCM.
Không thể vin vào tuổi tác để tự cho phép mình xấu
Khán phòng chật kín với gần 200 phụ nữ tham gia đã cho thấy sức hút của chương trình. Mỗi người một câu chuyện, một mong mỏi cho bản thân nhưng điểm chung là họ đều gặp nhau ở khát khao tìm đến vẻ đẹp hoàn thiện. Những sẻ chia chân tình, gần gũi của bác sĩ Phương Thảo và chuyên gia nhân tướng học Tăng Tiển (Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và khai thác tiềm năng con người TP.HCM) đã giúp nhiều chị em phụ nữ nhận ra tuổi tác không phải là cái cớ, dù ở độ tuổi nào, phái nữ cũng phải chăm chút vẻ đẹp.
Nhiều năm qua, bác sĩ Phương Thảo lặng lẽ làm công việc của mình với mong muốn đem đến cho những người phụ nữ vẻ đẹp hoàn thiện. “Nguyên lý chuẩn ‘Tỷ lệ vàng’ (do bác Thảo nghiên cứu và áp dụng) giúp chúng ta biết được mức độ cân đối trên gương mặt của mình và tự tìm ra phương cách hoàn thiện nhan sắc. Phần còn lại, để tạo khí chất tươi trẻ cho khuôn mặt, bác sĩ Thảo ứng dụng nguyên lý của nghệ thuật trang điểm để lấp đầy những khuyết lõm, tạo độ nhô cần thiết cho khuôn mặt bằng các phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn, ko cần phẫu thuật. Thẩm mỹ tuy có sự thay đổi nhưng DIVA luôn theo nguyên tắc giúp khách hàng đẹp hơn trên chính nét cơ bản của người phụ nữ, đẹp hơn nhưng vẫn là chính mình”, bác sĩ Phương Thảo bộc bạch.
Tin rằng bản thân hoàn toàn có thể đẹp hơn
Tại buổi tọa đàm, phái nữ còn bị lôi cuốn bởi những sẻ chia của chuyên gia nhân tướng học Tăng Tiển với những trao đổi xoay quanh nội dung nét đẹp gương mặt của phụ nữ qua góc nhìn nhân tướng học. “Nghiên cứu nhân tướng học để chỉnh sửa, tạo niềm tin, mang lại sự lạc quan, yêu đời cho chính mình. Biết nhân tướng học để còn mưu sự trong đời sống, tạo nhân duyên, kinh doanh...”.
Từ góc độ của người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Phương Thảo chia sẻ về khái niệm “Tỷ lệ vàng” đã được chứng nhận độc quyền với những tiêu chuẩn trên khuôn mặt đẹp cần đạt đến sự hài hòa và cân đối nhất định theo tỷ lệ 1/5 dọc, tỷ lệ 1/3 ngang, đường thẳng nối mũi, môi, cằm cham nha. Trên suốt chặng đường giúp nhiều phụ nữ vượt qua mặc cảm tự ti và tỏa sáng, hơn ai hết, DIVA thấu hiểu niềm vui, hạnh phúc của khách hàng. Đó cũng là lý do thôi thúc DIVA tổ chức cuộc thi “Chia sẻ khát khao thay đổi để hạnh phúc - New face, new life”. Cuộc thi là sân chơi kiến tạo vẻ đẹp ngoại hình, giúp phụ nữ mạnh dạn thể hiện vẻ đẹp nội tâm, thông qua việc mang lại diện mạo mới, hoàn hảo hơn cho ai chưa thật sự tự tin vào gương mặt. Thực tế đã chứng minh cuộc thi mang nhiều ý nghĩa, lan tỏa trong cộng đồng và xã hội khi thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh với nhiều câu chuyện được sẻ chia một cách chân thành, đầy cảm xúc từ mọi miền đất nước. DIVA đã thực hiện được sứ mệnh của mình khi tiếp thêm sức mạnh, tạo những bước đi vững chãi, đầy tự tin cho phái nữ.
Bác sĩ Thảo cùng các cộng sự đã cho thấy, những gì DIVA đã và đang thực hiện đã góp phần làm thay đổi quan niệm về làm đẹp của chị em phụ nữ, đó là làm đẹp một cách tự nhiên, an toàn, đặt sức khỏe lên hàng đầu để gìn giữ vẻ đẹp hài hòa, lâu dài và bền vững.
Chứng nhận tác quyền “Tỷ lệ vàng” của bác sĩ Phương Thảo
Chứng nhận tác quyền “Tỷ lệ vàng” của bác sĩ Phương Thảo
Suốt thời gian qua, cuộc thi “Chia sẻ khát khao thay đổi để hạnh phúc - New face New life” do Thẩm mỹ quốc tế DIVA tổ chức với tổng trị giá giải thưởng lên đến 500 triệu đồng đang thu hút nhiều chị em tham gia.
Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi ngay từ bây giờ tại: www.divaclinic.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.