Bất ngờ với thiên hà xoắn ốc cổ nhất vũ trụ

19/07/2012 14:40 GMT+7

(TNO) Các nhà thiên văn học Mỹ và Canada đã phát hiện được thiên hà xoắn ốc xuất hiện sớm nhất trong vũ trụ, một cấu trúc khổng lồ tượng hình cách đây 10,7 tỉ năm.

Đây là một phát hiện tưởng chừng như không tưởng, do thiên hà dạng trên đã được khai sinh khi vũ trụ mới 3 tỉ năm tuổi, một thời điểm mà theo giới thiên văn học là không thể hình thành được thiên hà xoắn, theo UPI.

 Bất ngờ với thiên hà xoắn ốc cổ nhất vũ trụ
Thiên hà xoắn ốc 10,7 tỉ năm tuổi BX442 - Ảnh: Dunlap Institute for
Astronomy & Astrophysics

Bên cạnh đó, các thiên hà xuất hiện vào thời kỳ đầu của vũ trụ thường có bề ngoài cục mịch và có hình dạng không theo quy tắc nào, chứ không có cấu trúc đối xứng hoàn chỉnh và tuyệt đẹp như thiên hà xoắn ốc vừa được phát hiện.

Theo dữ liệu truyền về từ kính viễn vọng Hubble, thiên hà mới có nhiều điểm tương đồng với dải Ngân hà của chúng ta.

“Việc thiên hà này tồn tại là một điều gây sững sờ đối với tất cả chúng ta”, theo trưởng nhóm nghiên cứu David Law của Đại học Toronto (Canada).

Chuyên gia Law và đồng sự đã dùng kính Hubble chụp ảnh và nghiên cứu cấu trúc của khoảng 300 thiên hà xa xôi. Thiên hà trên, được đặt tên BX442, là thành viên duy nhất của thiên hà xoắn ốc trong nhóm này.

Hạo Nhiên

>> Nghiên cứu đột phá về thiên hà tối
>> Tìm thấy cụm thiên hà xa nhất
>> Cuộc thi miss ảnh Hùng bá thiên hạ
>> Ứng viên mới cho ngôi vị "thiên hà cổ nhất
>> Thiên hà cổ thích hợp với sự sống
>> Phát hiện nhóm thiên hà cổ nhất
>> Phát hiện thiên hà bất thường
>> Hố đen thoát khỏi sự hủy diệt thiên hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.