Chưa đến ngày tàn của nhiễm sắc thể Y

26/02/2012 03:02 GMT+7

Một nghiên cứu mới đăng trên chuyên san Nature đã góp phần dẹp tan nỗi lo ngại rằng nhiễm sắc thể giới tính Y có thể biến mất khỏi bề mặt địa cầu trong 5 triệu năm nữa.

Một nghiên cứu mới đăng trên chuyên san Nature đã góp phần dẹp tan nỗi lo ngại rằng nhiễm sắc thể giới tính Y có thể biến mất khỏi bề mặt địa cầu trong 5 triệu năm nữa.

Nghiên cứu trên loài khỉ nâu cho thấy trong khi ADN giới tính nam ban đầu bị hao hụt, nhưng tốc độ sụt giảm này sau đó yếu đi. Các chuyên gia cho hay họ hy vọng kết quả trên sẽ chấm dứt các lý thuyết trôi nổi hiện nay rằng nhiễm sắc thể giới tính Y đang chết mòn, sau khi các nghiên cứu trước đây cho thấy số gien trong nhiễm sắc thể này từ 1.400 gien mất dần còn 45 gien trong vòng 3 triệu năm nay. Được gọi là thuyết nhiễm sắc thể Y đang hỏng dần, một số chuyên gia cho rằng nhiễm sắc thể này sẽ tiếp tục mất đi thêm nhiều gien cho đến khi tuyệt diệt hoàn toàn. David Page, giáo sư về sinh vật học của Viện Nghiên cứu y sinh Whitehead (Mỹ), cho hay nhóm của ông tìm hiểu sự tiến hóa của gien ở loài khỉ nâu và phát hiện nó chỉ giữ lại 3% các nhiễm sắc thể phi giới tính truyền lại từ thời tổ tiên. Trong khi đó, các đoạn khác lại không hề mất đi gien nào trong 25 triệu năm qua. Một chuyên gia khác là Jennifer Hughes cũng từng công bố nghiên cứu cho thấy nhiễm sắc thể Y ở người ổn định trong ít nhất 6 triệu năm gần đây.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.