Hóa thạch hiếm của một loài linh trưởng

04/08/2011 16:25 GMT+7

Tại khu vực núi lửa đã ngưng hoạt động phía đông bắc vùng Karamoja (Uganda), các nhà khoa học đã phát hiện hộp sọ của một loài linh trưởng sống cách đây 20 triệu năm.

Phân tích sơ bộ cho thấy đó là loài động vật ăn cỏ và dây leo, khi chết nó được 10 năm tuổi. Hộp sọ có kích thước tương đương với loài tinh tinh nhưng não bộ thì nhỏ hơn.

 

Nhà cổ sinh vật học Martin Pickford (đang làm việc tại Đại học de France, Paris) nhận định: Đây là phát hiện rất quan trọng sẽ đưa Uganda vào bản đồ khoa học khảo cổ của thế giới. Tiến sĩ Martin Pickford - cùng đồng nghiệp là giáo sư Brigitte Senut - đã xác định hộp sọ hóa thạch này thuộc về loài sinh vật có tên gọi Ugandapithecus major.  BBC dẫn lời giáo sư Brigitte Senut cho biết, hộp sọ hóa thạch trên sẽ được đưa đến Pháp để làm sạch, nghiên cứu bằng tia X, thu thập dữ liệu một cách cẩn thận trong vòng 1 năm sau đó trả về Uganda.

Karamoja, nơi phát hiện hộp sọ hóa thạch này, là một vùng xa xôi, khô cằn và chậm phát triển nhất Uganda.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.