Tàu Soyuz mang 3 phi hành gia trở về Trái đất an toàn

11/11/2014 11:10 GMT+7

(TNO) Tàu vũ trụ Soyuz TMA-13M của Nga vào hôm 10.11 mang theo ba phi hành gia đã trở về Trái đất, sau 167 ngày làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), RIA Novosti dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát sứ mệnh Nga cho hay.


Phi hành đoàn tàu Soyuz TMA-13M trở về tại Kazakhstan - Ảnh: AFP

Phi hành đoàn tàu Soyuz TMA-13M gồm Maxime Surayev (người Nga), Reid Wiseman (Mỹ) và Alexander Gerst (Đức) đã trở về an toàn tại Kazakhstan, theo Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos).

Trước đó, ba người này được tàu Soyuz TMA-13M đưa lên không gian từ Sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan vào ngày 29.5 qua.

Như vậy, hiện trên ISS còn ba phi hành gia của tàu Soyuz TMA-14M gồm Barry Wilmore (thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ - NASA), Alexander Samokutyayev và Yelena Serova (cùng thuộc Roscosmos) đang làm việc.

Tàu Soyuz TMA-14M rời bệ phóng tại Sân bay vũ trụ Baikonur hôm 26.9 qua, dự kiến trở về Trái đất trong tháng 3.2015.

Tiến Dũng

>> Tàu vũ trụ Soyuz bay tốc hành đưa 3 phi hành gia đến ISS
>> Tàu Soyuz sắp đưa ba phi hành gia đến trạm vũ trụ
>> Tàu vũ trụ Soyuz đưa 3 phi hành gia lên ISS
>> Tàu Soyuz đưa ngọn đuốc Olympic lên trạm vũ trụ
>> Tăng quỹ đạo ISS để đón tàu Soyuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.