Là đàn ông, là đức ông chồng thì phải biết...

28/05/2016 20:32 GMT+7

Có bao giờ vào một ngày không đẹp trời, bạn nhìn chồng/vợ rồi nghĩ “đây không phải là người mình cưới”?

Nếu có thì bạn chẳng có gì khác người bởi đến 56% trong 2.000 người Anh, đang có gia đình và đã ly hôn, cho biết người bạn đời của họ thay đổi rất nhiều kể từ ngày cả hai dắt tay nhau vào lễ đường.
19% trong số này cho rằng những câu chuyện mỗi ngày của họ trở nên nhạt nhẽo còn 28% khẳng định tình yêu đã không còn chỗ trong cuộc hôn nhân.
Tuy nhiên, các nhà “trị liệu tình yêu” ở Anh cho rằng bạn - nhất là đàn ông, có thể làm một số điều sau để tránh được bức tranh màu xám như thế.
1/ Phải biết “phá cách” chuyện yêu, chẳng hạn như gửi con cho ông bà rồi tha hồ vui đùa mà không phải ngại ngần.
2/ Hãy cùng vợ soi gương mỗi ngày, chẳng hạn như thay đồ đi làm để cùng nhìn ngắm nhau.
3/ Nếu mê việc là vợ hết mê, chuyện này nghe hiển nhiên nhưng ít người dám thay đổi cách làm việc để dành thời gian cho gia đình.
4/ Thường xuyên thay đổi lề thói hằng ngày, ví dụ thay vì ăn tối ở bếp thì dọn lên phòng khách và ngồi dưới ánh nến. 5/ Hãy nghỉ ngơi cùng nhau.
6/ Quà cáp không quan trọng về nội dung nhưng rất cần sự bất ngờ.
7/ Phải tò mò để biết bạn đời đang nghĩ gì, cứ xem thường những dấu hiệu trong cách xử sự hằng ngày của họ bạn sẽ phải lãnh hậu quả.
8/ Đừng gây “chiến tranh” việc nhà, thực chất làm việc cũng là cách tập thể dục.
9/ Tìm thú vui chung để cả hai cùng tham gia vì theo đuổi những đam mê riêng dễ khiến mỗi người mỗi ngả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.