Muốn trẻ đẹp, giảm nếp nhăn, da tươi sáng - Đừng bỏ qua bột trà xanh

06/10/2016 12:18 GMT+7

Khi da xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn, sạm đen thiếu sức sống... thường khiến chị em lo lắng. Để khắc phục những tình trạng này hãy tận dụng bột trà xanh, với cách làm đơn giản bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Các nghiên cứu đã chứng minh, trà xanh chứa polyphenol, các chất chống ô xy hóa mạnh mẽ giúp ức chế và giảm nếp nhăn, sạm nám, quá trình già đi của làn da, mang đến làn da tươi tắn, săn chắc, căng mịn, tràn đầy sức sống, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Bên cạnh đó, trà xanh cũng giàu vitamin C, E... và hàng loạt các khoáng chất khác, giúp da trắng sáng, khỏe mạnh, kích thích tái tạo tế bào mới.

Bột trà xanh giúp da săn chắc, căng mịn, tràn đầy sức sống, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật

Bởi vậy, nếu chăm chỉ áp dụng mặt nạ làm từ bột trà xanh thường xuyên, đặc biệt là kết hợp cùng các nguyên liệu thiên nhiên khác như: Trứng gà và chanh thì hiệu quả sẽ tăng thêm bội phần, bạn sẽ có được làn da khỏe đẹp rạng ngời.
1. Nguyên liệu cần có:
- 2 thìa bột trà xanh
- 1 lòng trắng trứng gà
- 2 thìa nước cốt chanh
Bột trà xanh kết hợp với chanh và trứng gà đem lại kết quả dưỡng da vượt bật

2.Cách thực hiện:
1/ Bạn cho bột trà xanh, lòng trắng trứng gà, nước cốt chanh vào trong 1 cái chén sạch và dùng thìa khuấy thật đều lên cho tất cả các nguyên liệu quyện lẫn, tạo thành hỗn hợp sền sệt không quá đặc cũng không quá loãng.
Trộn đều các nguyên liệu lại

2/ Tiếp đến, bạn hãy vệ sinh da mặt bằng sữa rửa mặt để da thông thoáng, hết bụi bẩn và làm cho quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng từ mặt nạ mang lại kết quả tối ưu nhất.
3/ Lúc da vẫn còn ẩm ướt, bạn tiến hành thoa đều hỗn hợp trẻ hóa da lên mặt. Vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng theo chiều xoáy ốc giúp tăng cường thẩm thấu, kích thích lưu thông máu và tẩy tế bào chết già nua ra khỏi bề mặt da.
Thoa hỗn hợp lên khắp mặt

4/ Đợi khoảng 20 phút, khi mặt nạ bắt đầu khô lại thì bạn từ từ gỡ xuống và dùng nước mát làm sạch lần nữa, thấm khô bằng khăn mềm.
Với công thức dưỡng da bằng trà xanh, trứng gà và chanh, tốt nhất bạn hãy áp dụng thường xuyên 2 – 3 lần/tuần vào mỗi buổi tối trước lúc đi ngủ. Ngay những lần đầu tiên bạn có thể thấy sự thay đổi lên từng ngày của làn da mình, tươi sáng, lỗ chân lông se khít, giảm thâm nám, căng mượt hơn, nếp nhăn dần dần biến mất, trả lại làn da trắng đẹp hoàn hảo, tràn đầy sức sống.
Lưu ý: Ngoài việc đắp mặt nạ, để duy trì kết quả lâu dài và tránh những tác hại xấu từ môi trường bạn hãy chống nắng, bảo vệ da đầy đủ vào ban ngày. Luôn thoa kem chống nắng và mặc quần áo dài, dày mỗi khi ra đường. Riêng kem chống nắng cần chọn loại phổ rộng, có chỉ số SPF từ 30+ và tăng cao khi đi biển. Hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khung giờ cao điểm từ 10 – 16 giờ.
Chúc các bạn thành công!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.