Làng hoa Tây Tựu tất bật phục vụ Tết: Khách đến mua vẫn đông như mọi năm

26/01/2021 13:41 GMT+7

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Tân Sửu, người dân làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang tất bật chăm sóc để có đủ hàng phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) là một trong những nơi cung cấp hoa lớn nhất cho thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Những ngày này, người dân trồng hoa tại đây đang tất bật chăm sóc với mong muốn có đủ hoa cung cấp cho thị trường dịp Tết Tân Sửu.
Tại làng Tây Tựu, nhiều loại hoa được các chủ vườn trồng phục vụ người dân có thể kể đến như: hoa cúc, hoa hồng, hoa thược dược, violet,… Một số gia đình đã bắt đầu thu hoạch phục vụ trước Tết Nguyên đán.
Bà Đặng Thị Hồng (60 tuổi, người dân làng hoa Tây Tựu) gắn bó với nghề trồng hoa được nhiều năm nay. Theo bà Hoa, thời tiết là yếu tố quyết định đến sự thành bại của mỗi vụ hoa, đợt rét vừa rồi bà phải che chắn cẩn thận để không ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa.
Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề1

Các loại hoa được trồng tại đây chủ yếu là hoa cúc, hoa hồng,…

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề2

Thời điểm hiện tại, một số gia đình đã thu hoạch hoa trước Tết

ẢNH: DƯƠNG LAN

“Khách từ 20 Âm lịch hoặc Tết ông Công, ông Táo sẽ bắt đầu mua hoa nhiều. Năm nay có dịch nhưng chỉ ở nước ngoài thôi nước mình kiểm soát được nên khách cũng đông. Thu hoạch xong ra Tết nhà tôi lại bắt đầu trồng vụ mới, mỗi lứa hoa kéo dài từ 3 - 4 tháng”, bà Hồng cho biết.
Vừa tưới nước cho vườn hoa violet, ông Nguyễn Văn Hồng (66 tuổi, người dân làng hoa Tây Tựu) cho hay, thời điểm hiện tại gia đình ông phải chăm sóc kỹ càng để vườn hoa kịp thu hoạch đúng dịp Tết. Theo lời ông Hồng, năm nay, thời tiết rét hại nhiều quá nên nhiều hộ gia đình không may “trượt Tết”.
“Giờ tôi cứ tưới nước, chăm sóc kịp thời mong đến khoảng 25 Tết vườn hoa violet sẽ nở kịp. Năm nay giá cả cũng không có sự biến động nhiều so với các năm trước nhưng chắc đến Tết hoa sẽ đắt hơn một chút”, ông Hồng chia sẻ.
Dù có ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng theo các chủ vườn tại đây, lượng khách mua hoa gần như không có sự thay đổi nhiều. Khoảng thời gian này, nhiều dân buôn đã đặt hàng để có hoa bán cho người dân. Mức giá trung bình của mỗi loại hoa rơi vào khoảng từ 3.000 – 5.000 đồng/cành.
 
Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề3

Hoa cúc có giá 200.000 đồng/bó 50 cành

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề4

Ở làng Tây Tựu có nhiều loại hoa được trồng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề5

Ông Hồng tích cực tưới nước để vườn hoa nở đúng dịp Tết

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề6

Người dân tất bật chăm sóc hoa trước khi thu hoạch

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề7

Những bông hoa violet dự kiến sẽ nở vào khoảng 25 tháng Chạp âm lịch

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề8

Sau khi thu hoạch, hoa sẽ được chở tới khắp các chợ tại Hà Nội và các tỉnh khác

ẢNH: DƯƠNG LAN

Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc phục vụ Tết Nguyên đán cận kề10

Những ngày gần đây, thời tiết thay đổi thất thường nên ảnh hưởng đến chất lượng và thời điểm thu hoạch của hoa

ẢNH: DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.