Lập tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em bị xâm hại

04/04/2017 13:02 GMT+7

Ngày 3.4, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết Bộ đã đề xuất mở tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em sau khi xảy ra hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Đây là một nội dung trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Trẻ em nhằm hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại có nguy cơ bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, đặc biệt trẻ em bị xâm hại tình dục.
Tổng đài sẽ tiếp nhận, khai thác thông tin, thông báo, tố giác từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức... về nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; đồng thời liên hệ các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc có thẩm quyền để xác minh thông tin, thông báo, tố giác.
Theo ông Nam, từ 1.6, khi luật Trẻ em có hiệu lực, đường dây nóng quốc gia bảo vệ trẻ em sẽ được nâng cấp thành tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em. Trước mắt, tổng đài vẫn sẽ sử dụng số máy 18001567.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.