Mai táng cá mái chèo dài 4m hiếm gặp, chết dạt vào bờ

07/05/2016 09:35 GMT+7

Ngày 7.5, UBND P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho hay ngư dân làng chài Kim Liên vừa làm lễ mai táng một con cá mái chèo dài gần 4m, nặng hơn 30kg mà dân gian còn gọi là cá hầu ông.

Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc cho hay, trước đó, ngày 5.5, ngư dân Kim Liên đánh bắt ở vùng biển cách bờ khoảng 20 hải lý thì phát hiện con cá mái chèo này bị thương ở đầu, đuôi, sắp chết và trôi lờ đờ vào bờ.

Theo các vị cao niên ở làng chài, đây là loài cá hố phướng, cá hố rồng do có râu dài trên đầu và miệng, loài này thường sống ở vùng nước sâu rất hiếm gặp, mỗi lần xuất hiện đi cùng cá ông (cá voi, cá heo) nên dân chài còn gọi là cá hầu ông, cá hố ông và tin rằng đây là loài cá hộ vệ cho cá ông.

Do đó, các ngư dân vớt cá và tổ chức mai táng theo nghi thức làng chài.

Còn theo tài liệu của Viện Hải dương học Nha Trang, loài cá này thuộc giống Regalecus, thuộc họ Regalecidae, tên cá mái chèo do dịch từ tiếng Anh là Oarfish, cá sống ở vùng biển sâu phía tây Ấn Độ và Thái Bình Dương, ở VN đã từng ghi nhận một vài trường hợp cá chết dạt vào bờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.