Mưa lớn tại Bình Dương cuốn trôi 1 cháu bé; TP.HCM triều cường gây ngập nặng

17/10/2016 07:03 GMT+7

Chiều tối 16.10, mưa lớn kéo dài ở Bình Dương đã làm nhiều tuyến đường bị ngập, hàng chục xe máy bị nước cuối trôi xuống ruộng, nghiêm trọng là trường hợp có một cháu bé 8 tuổi bị mất tích.

* Giải cứu 15 người mắc kẹt trên xe khách giữa dòng nước chảy xiết
Theo đó, khoảng 16 giờ tại Trung tâm hành chính TX.Dĩ An, cháu Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ P.Dĩ An) trong lúc đi ngang qua đường số 4 đã bị nước cuốn xuống miệng cống thoát nước, mất tích.
Cảnh sát PCCC Bình Dương, Công an, Ban Chỉ huy quân sự TX.Dĩ An đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm trong bán kính trên 1 km nhưng đến 21 giờ cùng ngày vẫn chưa có kết quả.
Cùng thời điểm trên, tại khu vực TP.Thủ Dầu Một, nước mưa từ khu vực trên cao đổ về suối Cát băng qua đường Nguyễn Thị Minh Khai và QL13 làm giao thông qua lại khu vực này bị tê liệt.
VIDEO: Bé trai 8 tuổi bị nước cuống xuống miệng cống, nhiều người tập trung tìm kiếm
Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, có khoảng 6 chiếc xe máy cố vượt qua dòng nước chảy xiết đã bị nước cuốn trôi xuống ruộng. 6 người đi xe máy bị cuốn xa hàng trăm mét, may mắn bám vào được bụi cây rồi leo lên ngọn cây, sau đó đã được lực lượng cứu hộ giải cứu.
Cũng tại khu vực này, xe khách BS 53S-8944 chở 15 người cố gắng băng điểm ngập đã bị chết máy giữa dòng nước chảy xiết khiến toàn bộ hành khách mắc kẹt trên xe. Gần 1 giờ sau, lực lượng cứu hộ đã dùng xe tải nặng chất thêm hàng phía trên thùng đi ra giữa dòng nước để giải cứu.
* Tại TP.HCM, một cơn mưa nặng hạt bắt đầu lúc 15 giờ ngày 16.10 kết hợp với triều cường đã làm cho nhiều nơi chìm trong nước lần thứ hai trong ngày. Ghi nhận sáng cùng ngày, tại đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ chân cầu Phú Mỹ đến ngã tư Hoàng Quốc Việt, Q.7, nước dâng cao gần suốt tuyến đường.
Theo người dân tại đây, nước ngập từ lúc 3 giờ sáng và kéo dài hàng giờ liền, lên đến 40 cm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, mưa lớn và triều cường làm nhiều tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh (đoạn gần khu chế xuất Tân Thuận, Q.7) đều bị ngập.
Riêng đường Huỳnh Tấn Phát bị ngập nặng nhất, đến 19 giờ 30 vẫn còn ngập sâu kéo dài từ chân cầu Tân Thuận 1 đến ngã tư Hoàng Quốc Việt.
Khu vực Q.Bình Thạnh, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, QL13, Xô Viết Nghệ Tĩnh trong tình trạng ngập trên diện rộng. Khu vực Bình Quới ngập khoảng 30 cm, có nơi sâu đến 50 cm.
Theo ông Nguyễn Văn Quyên, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh, chiều 16.10, một đoạn bờ bao cạnh một nhà hàng trong khu du lịch Bình Quới 1 bị vỡ làm nước tràn vào gây ngập nhà hàng. Phòng PCCC Q.Bình Thạnh đã phải điều 2 xe chữa cháy đến nhà hàng ứng cứu.
Triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường thuộc các quận phía đông như đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Não, Thảo Điền (Q.2), Kha Vạn Cân, QL13, Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức) ngập sâu.
Trên đường Lương Định Của (Q.2), nhiều hộ dân đắp bao cát chắn cửa ngăn nước triều vào nhà. Tại các phường Long Phước, Long Trường, Phú Hữu (Q.9) nhiều nhà dân bị ngập 0,3 - 0,5 m. Do đã được cảnh báo nên người dân đã chuẩn bị trước, di dời vật dụng gia đình và vật nuôi lên nơi cao ráo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.