Mưa to đột ngột trên 2 tiếng, Biên Hòa lại ngập sâu

05/05/2016 19:26 GMT+7

Khoảng 15 giờ ngày 5.5, TP.Biên hòa (Đồng Nai) bất ngờ đổ mưa to, khiến cho nhiều điểm đen ngập lụt lâu nay của TP trở lại hình ảnh quen thuộc.

Cơn mưa to chiều 5.5 khiến nhiều nơi ở TP.Biên Hòa lại ngập lụt - ảnh: Lê Lâm
Đó là các điểm ở trước Bệnh viện tâm thần, Cảnh sát PCCC Đồng Nai, khu vực cầu Săn Máu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên. Những điểm này ngập sâu từ 30 cm đến hơn 50cm, nước tràn cả vào nhà dân ở hai bên đường. Nước ngập sâu cũng khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, di chuyển chậm, giao thông ách tắc.
Điểm ngập trước Cảnh sát PCCC Đồng Nai - ảnh: Lê Lâm
Ngập nặng nhất là đoạn trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (thuộc P.Tân Biên), nước ngập sâu hơn nữa bánh xe máy làm cho nhiều xe máy qua đoạn đường này bị chết máy, phải dẫn bộ. ngoài ra mỗi lần xe ô tô lớn chạy ngang làm áp lực nước dạt ra hai bên xô ngã những người lái xe máy tay lái yếu.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, mưa tạnh, nước rút dần nhưng tình trạng kẹt xe vẫn còn.
ngập lớn trước đoạn qua Bệnh viện đa khoa Thống Nhất -  ảnh: Lê Lâm
giao thông bị ùn tắc - ảnh: Lê Lâm

Đánh giá về cơn mưa này, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho biết đây là cơn mưa trái mùa lớn nhất trên địa bàn TP. Biên Hòa sau nhiều tháng nắng nóng liên tục kéo dài.
Theo ông Huy trong chiều 5.5 có hai cơn mưa liên tiếp đã diễn ra trên TP. Biên Hòa. Cơn mưa đầu kéo dài khoảng 15 phút (từ 13h đến 13h15 phút) và với lượng mưa rất nhỏ chỉ khoảng 3mm. còn cơn mưa thứ hai thì lớn và kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, lượng mưa đô được khoảng 44,4mm.
nước chảy cuồn cuộn ở cầu Săn Máu - ảnh: Lê Lâm
cuốn trôi theo rất nhiều rác - ảnh: Lê Lâm

Ông Huy cho hay cơn mưa này là mưa dông nhiệt, do thời tiết nắng nóng kéo dài làm hơi nóng bốc lên cao gặp không khí lạnh ngưng tụ lại tạo thành mưa chứ chưa phải là mưa chuyển mùa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.