Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa”

31/01/2013 13:30 GMT+7

(TNO) Khởi công rầm rộ từ năm 2008, dự kiến đến cuối năm 2011 đưa vào kinh doanh giai đoạn 1, thế nhưng, đến nay “vườn bách thảo kỳ hoa” tọa lạc trên khu đất “vàng” rộng gần 10 ha, sát bên Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (Lâm Đồng) và cạnh hồ Xuân Hương thơ mộng vẫn chỉ là khu đất hoang với hàng rào rách nát, nhếch nhác.

>> Nhếch nhác du lịch Đà Lạt

Dự án trên do Công ty CP Vốn Thái Thịnh làm chủ đầu tư. Công trình được giới thiệu gồm 3 khu chính.

Khu A là hạng mục được xếp vào giai đoạn một của dự án, rộng khoảng 6,3 ha và sẽ là tâm điểm của vườn bách thảo kỳ hoa. Khu B nằm trong giai đoạn hai rộng khoảng 2,6 ha, là một công trình ngầm. Nằm dưới lòng đất là nơi sưu tầm các hình ảnh về văn hóa và lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời thượng cổ đến ngày nay.

Khu C rộng khoảng 6.000 m2 dùng làm khu hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ công trình, văn phòng quản lý cũng như là nơi để xe với sức chứa cho hàng trăm xe bus, ô tô, xe máy.

Do dự án triển khai ì ạch, năm 2011, tỉnh Lâm Đồng thu hồi khu B của dự án để trồng lại cây xanh và hoa.

Chuẩn bị đón xuân Quý Tỵ, mỗi lần đi qua khu vực này người Đà Lạt và du khách không khỏi chạnh lòng trước cảnh hoang phế, nhếch nhác của “vườn bách thảo kỳ hoa”.

Thanh Niên Online ghi nhận một số hình ảnh về "dự án rùa" này.

Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa”2

Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa” 3

Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa”4

Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa”5

Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa”6

Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa”7

Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa”8

Nhếch nhác “vườn bách thảo kỳ hoa”10

Tin; ảnh: Lâm Viên

>> Bảng chữ hết nhếch nhác
>> Bảng chữ nhếch nhác
>> Tái định cư phải là nhếch nhác ?
>> Công viên quá… nhếch nhác
>> Danh thắng Túy Vân Sơn nhếch nhác
>> Quá nhếch nhác!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.