Điều tra các vụ lừa bán ‘vịt trời’

07/07/2015 09:16 GMT+7

Thượng tá Trần Thanh Nhã, Phó công an TP.Kon Tum cho biết, đơn vị này đang tiếp nhận thông tin và kêu gọi người dân làm đơn trình báo các vụ việc bị lừa mua mỹ phẩm dỏm, lừa qua mạng xã hội để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Thượng tá Trần Thanh Nhã, Phó công an TP.Kon Tum cho biết, đơn vị này đang tiếp nhận thông tin và kêu gọi người dân làm đơn trình báo các vụ việc bị lừa mua mỹ phẩm dỏm, lừa qua mạng xã hội để điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Theo trình báo của anh T (một người dân ở TP.Kon Tum), khi vào mạng có tên "chợ Kon Tum" thấy có tài khoản rao bán xe mô tô Liberty gắn với số điện thoại liên lạc, anh T gọi điện thoại và được yêu cầu nộp 15 triệu đồng vào tài khoản ở một ngân hàng. Thực hiện theo yêu cầu này nhưng đợi mãi anh T vẫn không nhận được xe, còn số điện thoại thì không liên lạc được.

Chị N.T.L (ở P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) cũng trình báo có một thanh niên đến nhà đề nghị chị L bán giúp mỹ phẩm với giá 15.000 đồng/gói, hoa hồng hưởng 5.000 đồng/gói. Chị L nhận lời bán thử 10 gói mỹ phẩm. Hai ngày sau, một phụ nữ đến nhà chị L đã mua hết 10 gói mỹ phẩm và đặt cọc 100.000 đồng để mua thêm 200 gói nữa. Chị L gọi điện cho thanh niên nọ đặt hàng ngay với số lượng lớn. Hôm sau, anh ta đến giao hàng và lấy tiền. Chị L nhận hàng xong gọi cho khách hàng nữ nọ thì không liên lạc được, thanh niên kia cũng tắt máy.

Ngoài ra, trên địa bàn TP.Kon Tum còn có nhiều trường hợp khác bị lừa với thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước lừa bán mỹ phẩm, thông đường ống hầm nhà vệ sinh, dung dịch tẩm màn diệt muỗi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.