Đông Kinh, chợ vắng…

20/12/2014 11:37 GMT+7

Là một trung tâm thương mại nổi tiếng chuyên bán hàng Trung Quốc, nhưng trong những ngày cuối năm này, chợ Đông Kinh (TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) lại vắng khách. Từ các hàng quần áo, chăn đệm đến điện, điện tử… vốn là thế mạnh của chợ, nay ít người mua.

Là một trung tâm thương mại nổi tiếng chuyên bán hàng Trung Quốc, nhưng trong những ngày cuối năm này, chợ Đông Kinh (TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) lại vắng khách. Từ các hàng quần áo, chăn đệm đến điện, điện tử… vốn là thế mạnh của chợ, nay ít người mua.

Các cổng chợ đều vắng lặng, dù mùa mua sắm cuối năm đã đếnCác cổng chợ đều vắng lặng, dù mùa mua sắm cuối năm đã đến
Theo ông Phan Anh Tuấn, Phó giám đốc Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn, kiêm Trưởng ban quản lý chợ Đông Kinh, do lượng khách du lịch Trung Quốc qua đường bộ, đường sắt qua Lạng Sơn giảm đi trong thời gian gần đây nên người vào chợ giảm đáng kể.
Đặc biệt, sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển VN, số người VN mua đồ Trung Quốc cũng giảm hẳn. “Lượng khách đến chợ năm nay chỉ đạt khoảng 60% so với 2 - 3 năm trước. Còn so với mươi năm trước nữa thì giảm đến 20 lần”, ông Tuấn nói.

Nhưng cũng theo ông Tuấn, trong hơn 900 hộ kinh doanh trong chợ, chưa có hộ nào trả lại quầy. Với giá thuê 200.000 đồng/m2/tháng, mỗi quầy 4 m2 khi được chuyển nhượng vẫn có giá khoảng 500 - 600 triệu đồng, những quầy với hai mặt lối đi còn có giá cả tỉ đồng.
Bãi xe bên sông Kỳ Cùng thường xuyên trống chỗ
Ít khách nên thang máy ngừng chạy cho tiết kiệm
Hai bà chủ hàng chăn đệm đứng tán chuyện, cắn hạt hướng dương
Chơi cờ tướng trên mạng để giết thời gian
Nhân viên bảo vệ tán chuyện bên một quán nước vắng khách
Hai cô bán hàng tên Hương - Linh tự thử quần áo cho nhau
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.