Nam Định trang bị máy chạy thận cho bệnh viện huyện

04/05/2013 08:43 GMT+7

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định sáng 3.5. Theo đó, Sở Y tế Nam Định phải cân đối tài chính, nếu thiếu Sở Tài chính sẽ ứng trước để trong năm 2013 sẽ trang bị máy chạy thận cho 100% các bệnh viện huyện. Ông Tuấn còn khuyến khích các xã nếu có kinh phí cũng đầu tư máy chạy thận để người bệnh đỡ phải di chuyển xa.

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định sáng 3.5. Theo đó, Sở Y tế Nam Định phải cân đối tài chính, nếu thiếu Sở Tài chính sẽ ứng trước để trong năm 2013 sẽ trang bị máy chạy thận cho 100% các bệnh viện huyện.

 Nam Định trang bị máy chạy thận cho bệnh viện huyện
Một nửa số máy chạy thận của BV đa khoa Nam Định đang hỏng

Ông Tuấn còn khuyến khích các xã nếu có kinh phí cũng đầu tư máy chạy thận để người bệnh đỡ phải di chuyển xa.

Hiện tại Nam Định chỉ có Bệnh viện H.Ý Yên và Bệnh viện H.Hải Hậu có máy chạy thận.

Bệnh viện đa khoa Nam Định hiện có 10 máy nhưng chỉ đáp ứng nhu cầu 50% bệnh nhân của viện, chưa tính bệnh nhân tuyến huyện. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần nay, 5/10 máy bị hỏng và chưa biết bao giờ sẽ hoạt động trở lại.

Tin; ảnh: Hoàng Long

>> Tặng máy chạy thận
>> Tặng máy chạy thận cho bệnh viện
>> Tài trợ 3 máy chạy thận
>> Giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo
>> Tặng máy chạy thận
>> Chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân người nước ngoài
>> Chạy thận không mất tiền
>> Quá nghèo không tiền chạy thận
>> Thêm trung tâm chạy thận nhân tạo tại TP.HCM
>> Xóm chạy thận trước ngày tan tác
>> Bị ong đốt, trẻ phải chạy thận nhân tạo
>> Tặng máy chạy thận cho bệnh viện
>> Vì sao người chạy thận nhân tạo lại viêm gan siêu vi C?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.