Sau lũ, rau tăng giá

11/11/2011 09:18 GMT+7

Ông Phan Quang Cả - Phó trưởng Ban quản lý chợ Đống Đa, TP.Đà Nẵng ngày 9.11 cho hay do mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, các loại rau xanh tăng giá mạnh do khan hiếm. Một số loại rau tăng giá gấp đôi như rau thơm lên đến 40.000 đồng/kg, súp lơ 20.000 đồng/búp, ớt xanh - đỏ (30 - 50.000 đồng/kg), cải ngọt, cải cay (25 - 30.000 đồng/kg)...

Ông Phan Quang Cả - Phó trưởng Ban quản lý chợ Đống Đa, TP.Đà Nẵng ngày 9.11 cho hay do mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, các loại rau xanh tăng giá mạnh do khan hiếm. Một số loại rau tăng giá gấp đôi như rau thơm lên đến 40.000 đồng/kg, súp lơ 20.000 đồng/búp, ớt xanh - đỏ (30 - 50.000 đồng/kg), cải ngọt, cải cay (25 - 30.000 đồng/kg)...

Rau húng tăng mạnh nhất từ 5.000 đồng/lạng đến 13.000 đồng/lạng nhưng đa phần là rau dập úa, hiếm hàng. Các loại hành lá (15.000 đồng/kg), cà chua, cà rốt (15.000 đồng/kg), cũng đã tăng từ 5.000 - 15.000 đồng/kg. Các loại rau phổ biến như mồng tơi, rau ngót, bầu, bí cũng tăng nhẹ từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng.

 
Mua bán rau ở Đà Nẵng - Ảnh: DH 

Theo BQL chợ đầu mối Hòa Cường, nhiều ngày qua lượng hàng rau củ quả về chợ dao động ở mức từ 250 đến 335 tấn/ngày. Rau xanh và các mặt hàng trái cây ở các chợ trên địa bàn cũng đồng loạt tăng giá, ông Phan Quang Cả giải thích thêm, do nhiều vùng rau chuyên canh ở TP.Đà Nẵng và các địa phương lân cận như Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam bị chìm trong lũ nên đội giá.

Tại Thừa Thiên - Huế, dạo khắp chợ Đông Ba và một số chợ khác, hàng rau vẫn rất phong phú và đa dạng. Người mua, người bán tấp nập. Bà Sắc, một tiểu thương bán rau trong chợ Đông Ba, cho biết: “Huế mùa này không trồng được rau. Hầu hết rau củ đều được nhập từ Đà Lạt, Gia Lai hoặc Sài Gòn. Hiện đường vẫn thông nên nguồn rau xanh cung cấp cho thị trường Huế vẫn không có gì ảnh hưởng”. Tại các chợ vùng thấp trũng, tiểu thương đi lại phải thuê ghe, đò nên đã tự tăng giá một số rau củ nhưng cũng chỉ ở mức từ 8 -10%.

Tại Quảng Nam, ngay sau khi lũ bắt đầu rút, nhiều địa phương ở Quảng Nam tổ chức họp khẩn để kiểm tra, tổng hợp nhanh thiệt hại, trong đó điều mà nông dân quan tâm nhất chính là diện tích hoa màu bị ngập úng. Thống kê ban đầu của UBND tỉnh Quảng Nam cho thấy, có ít nhất 656 ha lúa gieo, 2.520 ha rau màu các loại bị hư hỏng.

Ở các vùng rau sạch có diện tích lớn như Bình Triều (H.Thăng Bình) hay Cẩm Hà (TP.Hội An), lũ không gây thiệt hại lớn nhưng mưa to kéo dài cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng, đặc biệt ở vùng rau có kết nối tour du lịch như Cẩm Hà. Hiện giá rau xanh đang có chiều hướng gia tăng, nhưng không tăng cao đột ngột như những năm trước vì nguồn cung cũng khá dồi dào.

N.Tú - T.Khoa- H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.