UBND tỉnh Thái Bình đối thoại với công nhân

24/05/2013 08:24 GMT+7

UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức buổi đối thoại với hơn 300 công nhân lao động (CNLĐ), đại diện cho 45.000 CNLĐ của 126 doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp của Thái Bình.

Sáng 23.5, tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (TP.Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình đã đối thoại với hơn 300 công nhân lao động (CNLĐ), đại diện cho 45.000 CNLĐ của 126 doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp của Thái Bình.

Đại diện các CNLĐ đã phản ánh những bức xúc tồn tại nhiều năm nay như người lao động không được giữ hợp đồng lao động, khi xảy ra tranh chấp không có cơ sở để đòi quyền lợi; doanh nghiệp không xây dựng thang lương, hằng năm không tổ chức xét, thi nâng bậc thợ cho lao động mà chỉ có bảng lương để thực hiện, do đó rất thiệt thòi cho lao động có tay nghề và làm việc lâu năm tại doanh nghiệp.

Một số công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Phúc Khánh đề nghị UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành chức năng xác minh, làm rõ việc công nhân đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng khi chuyển sang làm việc ở công ty khác thì chủ doanh nghiệp giữ lại giấy tờ và không trả sổ bảo hiểm xã hội…

Tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo các Sở, ngành đã giải đáp những thắc mắc của người lao động và hứa sẽ quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của CNLĐ, tập trung vào nâng cao chất lượng vệ sinh tại các bếp ăn tập thể; xây dựng nhà ở cho công nhân thuê; xây dựng nhà gửi trẻ ở các khu công nghiệp.

Hoàng Long

>> Sẽ quy định trần mức chi bảo hiểm y tế
>> Phải tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế
>> Tăng tiếp nhận bệnh nhân bảo hiểm y tế
>> Kiên Giang bội chi quỹ bảo hiểm y tế hơn 131 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.