Ôm cua gấp, xe bồn lật chỏng vó làm bê tông đổ ra đường

19/10/2016 20:02 GMT+7

Lưu thông với tốc độ cao, gặp khúc cua gấp tài xế bị lạc tay lái khiến xe bồn lật nghiêng. Một khối lượng lớn bê tông trong bồn đổ tràn ra đường.

Khoảng 13 giờ ngày 19.10, tại km 02 + 400 đường liên xã Giang Điền - An Viễn (thuộc X.Giang Điền, H.Trảng Bom, Đồng Nai), xe trộn bê tông (BKS 60C - 117.42) do tài xế Nguyễn Thanh Cần (ngụ Vĩnh Long) điều khiển theo hướng Bình Minh đi thác Giang Điền (H.Trảng Bom).
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV
Đến địa điểm trên xe bồn đổ dốc, tài xế không làm chủ được tốc độ ôm cua gấp khiến xe bị lạc tay lái lật nằm chắn ngang ngay trước cửa hàng bán xe đạp điện.
Một khối lượng lớn bê tông chứa trong bồn xe đổ tràn ra đường. Tài xế may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.
Người dân địa phương bức xúc cho biết, đoạn đường này có tới hai trường học, dân cư đông đúc và đường có nhiều khúc cua gấp, đổ dốc nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc độ. Trong khi lưu lượng xe tải, xe container, xe chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến đường này rất nhiều.
Cánh tài xế lại thường xuyên chạy tốc độ cao, xe tránh nhau hoặc ôm cua gấp nên thường xuyên xảy ra tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.