'Ông Tây' nhặt rác cùng trẻ em Hà Nội

Benjamin James Park, ' ông Tây ' nổi tiếng sau những bức ảnh chụp bao cao su nổi trắng hồ Linh Đàm, cùng hơn 200 em nhỏ đến từ các trường mầm non nhặt rác tại khu đô thị vào ngày 3.12.

Người khởi xướng chương trình này là nhóm Linh Đàm Xanh (hội những cư dân khu đô thị này yêu lối sống bảo vệ môi trường) và ông Tây chuyên "làm việc bao đồng" vì môi trường xung quanh Benjamin James Park.
Chương trình làm sạch rác ở khu vực Linh Đàm do nhóm Linh Đàm Xanh khởi xướng. 200 em học sinh các trường mầm non tại khu vực Linh Đàm đã có mặt đông đủ, hào hứng nghe Benjamin và các tình nguyện viên hướng dẫn công việc phải làm
Mọi người chỉ mới biết Benjamin James Park qua những tấm ảnh chụp bao cao su nổi trắng hồ Linh Đàm hồi cuối tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, trước đó, cư dân ở đây đã rất rõ mặt Benjamin. Anh có nuôi một chú chó nhỏ, ngày ngày, hay đi tập thể dục, thấy rác ở đâu bẩn Benjamin đều nhặt bỏ vào nơi quy định
Benjamin rất xông xáo nhặt rác trong quán ăn ở Linh Đàm. Benjamin là người Úc, sinh sống ở Việt Nam 9 năm nay, anh rất thẳng tính, thấy ai vất rác bừa bãi, anh nhắc nhở ngay. Có lần thấy một người đái bậy, anh chạy tới nhắc và suýt bị rượt đánh
Benjamin James Park từng là giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trung tâm tại Hà Nội, công việc không liên quan đến môi trường nhưng Benjamin rất quan tâm lĩnh vực này. Ngày anh chụp được những tấm ảnh bao cao su ở hồ Linh Đàm, anh nói không ngạc nhiên, có lẽ vì sống lâu ở Việt Nam, anh hiểu một phần ý thức bỏ rác nơi quy định của mọi người nơi đây
Tham gia dọn rác cùng các em thiếu nhi, Benjamin cho biết: “Tham gia vào nhóm Linh Đàm Xanh tôi hy vọng sẽ góp phần nào đó vào việc bảo vệ môi trường khu Linh Đàm và những nơi khác ở Việt Nam. Linh Đàm sẽ một thiên đường nếu mọi người có ý thức giữ sạch môi trường”
200 em học sinh các trường mầm non hào hứng làm theo Benjamin. Các em đã được vận dụng bài học bảo vệ môi trường
Các em nhỏ tham gia dọn rác say mê. Theo tiêu chí của chương trình, hoạt động ngày thứ 7 dọn dẹp Linh Đàm nhằm hình thành ý thức bảo vệ môi trường của trẻ nhỏ, thông qua đó tuyên truyền tới cư dân khu đô thị này ý thức vứt rác đúng nơi quy định
Khu đô thị Linh Đàm từng đón nhận quyết định của Bộ Xây dựng công nhận Khu đô thị kiểu mẫu và gắn biển công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội từ năm 2009. Nhưng thực trạng hiện tại, hàng loạt các quán ăn, nhà hàng, nhà dân… xả rác bừa bãi gây ô nhiễm nghiêm trọng
Sau chương trình nhặt rác 3.12, "ông Tây" Benjamin James Park cùng nhóm Linh Đàm Xanh sẽ tiếp tục thực hiện các buổi gom rác, vệ sinh môi trường khác, mong muốn một phần nào đó thay đổi được môi trường sống xung quanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.