Phố Tây Bùi Viện đang cấp tập 'thay áo' để trở thành phố đi bộ

16/06/2017 13:36 GMT+7

Theo dự kiến, ngày 15.7, phố đi bộ Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) sẽ chính thức đi vào hoạt động. UBND Q.1 đang khẩn trương cho lát đá granite dọc vỉa hè dài 1.400 m với tổng kinh phí gần 10,8 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành các hạng mục thì sẽ chính thức khai trương phố đi bộ và đưa vào hoạt động các khu vui chơi gồm sân khấu nhạc dân tộc và sân khấu nhạc quốc tế, các hoạt động biểu diễn từ 19 - 2 giờ sáng vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.
Khi đường Bùi Viện trở thành phố đi bộ, thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, các xe bị cấm lưu thông từ 19 - 2 giờ hôm sau. Các hộ kinh doanh được mua bán trên vỉa hè.
Video: Người nước ngoài nghĩ gì về phố đi bộ Bùi Viện?
Trước đó, tại cuộc họp vào chiều 8.6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng phố đi bộ cần được thực hiện nhanh, không chờ thi công xong vỉa hè mới làm. Cũng theo ông Tuyến, các tiết mục biểu diễn cần chú trọng tính nghệ thuật đường phố, tự nguyện phục vụ, tránh thuê mướn. Ngoài ra du khách cũng có thể trực tiếp thể hiện các tiết mục.
Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc sở Du lịch TP khẳng định sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động phố đi bộ Bùi Viện từ ngày 15.7.
Nhiều hộ kinh doanh bàn giao vỉa hè cho đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục
Nhiều đoạn vỉa hè sau khi lắp ống nước được đơn vị thi công san lấp tạm thời để các hộ dân kinh doanh vào ban đêm
Một đoạn đường Bùi Viện được lắp đá bó vỉa hè trước khi cho lát đá granite
Khi đường Bùi Viện trở thành phố đi bộ sẽ có sân khấu nhạc dân tộc và sân khấu nhạc quốc tế
Dự kiến khi đường Bùi Viện trở thành phố đi bộ, thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, các xe bị cấm lưu thông từ 19 - 2 giờ hôm sau
Công nhân đang khẩn trương hoàn thành vỉa hè
Người dân khá vất vả khi di chuyển vào nhà do phần vỉa hè đang trong quá trình làm lại 
Một số hộ vẫn tận dụng phần vỉa hè để kinh doanh
Trong khi chờ phố đi bộ hoàn thành, người dân tận dụng phần vỉa hè để kinh doanh
Một số hộ dân cho biết việc kinh doanh ít nhiều bị ảnh hưởng do lối đi hạn chế và thiếu khu vực đậu xe
Chị Nguyễn Thị Lan (chủ một quán ăn ở đường Bùi Viện) cho biết ban ngày chị không mở bán vì giao phần vỉa hè cho đơn vị thi công xây vỉa hè và sẽ bán vào buổi tối
Nhiều hàng quán dọc đường Bùi Viện cũng “tạm nghỉ” để nhường lại phần vỉa hè cho đơn vị thi công
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.