Quảng Nam: Giả dạng đánh bắt cá để khai thác san hô

14/06/2007 12:44 GMT+7

Ngày 13.6, Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù lao Chàm cho biết hồ sơ 11 trường hợp vi phạm khu bảo tồn biển Cù lao Chàm (trong tổng số 32 vụ việc kể từ đầu năm 2007 đến nay) vừa được chuyển sang cơ quan chức năng của xã đảo Tân Hiệp và Đồn biên phòng 276 xử lý.

Đây là những trường hợp bị lực lượng tuần tra của khu bảo tồn và bộ đội biên phòng phát hiện, khi đang có nhiều ghe thuyền tập trung khai thác trái phép san hô tại Cù lao Chàm được ngụy trang dưới dạng ngư dân đánh bắt hải sản. Cù lao Chàm vừa được Bộ VH-TT công nhận là danh thắng quốc gia.

Trong hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới cho thấy khu bảo tồn biền Cù lao Chàm hiện có đến 165 ha có rạn san hô, 500 ha có những thảm cỏ biển là nơi sinh sống của nhiều loài hải sản quý hiếm.


H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.