Sinh con trước ngày đăng ký kết hôn

16/04/2012 03:29 GMT+7

Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài và được hẹn trả kết quả ngày 10.5.2012. Tuy nhiên, tôi vừa sinh con được hơn một tháng nay, đứa bé là con chung của tôi với chồng tôi. Tôi muốn khai sinh có họ tên cha, mẹ đầy đủ thì phải làm sao? (hoaha…@...)

Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài và được hẹn trả kết quả ngày 10.5.2012. Tuy nhiên, tôi vừa sinh con được hơn một tháng nay, đứa bé là con chung của tôi với chồng tôi. Tôi muốn khai sinh có họ tên cha, mẹ đầy đủ thì phải làm sao? (hoaha…@...)

Điều 163, Luật Hôn nhân và gia đình có quy định: “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó là con chung vợ chồng. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ chồng”.

Theo hướng dẫn tại mục 4, Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2.6.2008 của Bộ Tư pháp, thì trường hợp con sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận, thì tên của người cha sẽ được ghi ngay trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con mà người cha không phải làm thủ tục nhận con.

Trường hợp trên, nếu chị và người cha của trẻ được cấp Giấy chứng nhận kết hôn và anh ấy đồng ý thừa nhận đứa trẻ là con chung vợ chồng (thể hiện qua văn bản đồng ý nhìn nhận con của người cha, thì chị sẽ đăng ký khai sinh cho trẻ có tên cha, mẹ đầy đủ.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.