Bị bướu, có mang thai được không?

28/01/2008 20:09 GMT+7

*Tôi 31 tuổi, có một cháu bé 6 tuổi. Cách đây 4 năm tôi có đi xét nghiệm và được phát hiện bướu Basedow, tôi có điều trị đến nay bệnh tạm thời đã ổn. Vợ chồng tôi đang dự định sinh cháu thứ hai, nhưng không biết bệnh Basedow trước đó có ảnh hưởng gì cho thai nhi và cho mẹ không; tôi có thể tiếp tục mang thai được không? Nhờ bác sĩ trả lời giúp.

- Trả lời:

Bệnh Basedow là bệnh bướu cổ có kèm cường giáp, nghĩa là có tình trạng gia tăng hoạt động của tuyến giáp, gây tăng nội tiết tố tuyến giáp. Để điều trị bệnh, có nhiều loại thuốc uống, trong đó có loại dùng được cho người đang mang thai, tuy nhiên vẫn có khả năng con sẽ bị ảnh hưởng bởi thuốc và có khả năng rối loạn chức năng tuyến giáp sau sanh. Trong trường hợp mẹ mang thai mà vẫn còn cường giáp, con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, thường gặp nhất là chứng ngu đần do suy giáp bẩm sinh. Do đó, nếu bạn còn trẻ, thì nên điều trị ổn định bướu giáp rồi hãy có thai thì sẽ tốt hơn. Trong trường hợp đã lỡ mang thai, nên trở lại với bác sĩ nội tiết để được chọn thuốc phù hợp và khám thai thường xuyên tại nơi có chuyên môn cao để được theo dõi tình trạng của mẹ và con.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh (BV Hùng Vương, TP.HCM)

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn  Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.