Cảnh báo tác hại của thuốc shisha

20/01/2012 08:56 GMT+7

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và lực lượng công an các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có loại hình hút thuốc shisha, xử lý kiên quyết các trường hợp biến tướng hoặc lợi dụng sơ hở trong quản lý để hoạt động ma túy, mại dâm.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá tác hại của việc hút shisha; thực hiện treo, dán các khẩu hiệu, hình ảnh cảnh báo tác hại của việc hút shisha nhằm giúp mọi người nhận biết, phòng tránh hoặc cân nhắc trước khi sử dụng.

Shisha là thuốc lào Ả Rập. Mặc dù shisha có thành phần là thảo dược, mật ong... nhưng nếu hút nhiều thì lượng khí CO người hút hít cao gấp 4-5 lần so với một điếu thuốc lá tạo ra. Hàm lượng CO cao có thể dẫn đến hư hại não và bất tỉnh.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.