Chi phí người VN dành chăm sóc sức khỏe còn thấp

05/11/2010 09:54 GMT+7

(TNO) Hôm 4.11, tại Hồng Kông, Trung Quốc diễn ra hội nghị về những thách thức của y tế toàn cầu, dành cho các nhà chuyên môn và báo chí thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, do Công ty dược phẩm GSK tổ chức.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, chi phí mà người VN dành chăm sóc sức khỏe hằng năm là rất thấp so với các nước.

Cụ thể, bình quân mỗi năm một người VN chi cho chăm sóc y tế 37 USD (ngang bằng với Philippines); trong khi Thái Lan là 98 USD, Trung Quốc 112 USD, Singapore 944 USD, Hàn Quốc 973 USD, Úc 3.181 USD...

Tại hội nghị, các nhà chuyên môn cũng đưa ra những yếu tố tác động làm hạn chế việc tiếp cận thuốc điều trị và các dịch vụ chăm sóc y tế của người bệnh, người dân ở các nước đang phát triển, các quốc gia còn nghèo, như khả năng chi trả của người dân, hệ thống cơ sở hạ tầng và các dịch vụ chăm sóc y tế của các bệnh viện còn hạn chế…

Thanh Tùng
(từ Hồng Kông)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.