Cứu sống một ngư dân bị cá đâm thủng tim

24/04/2012 03:48 GMT+7

Ngày 23.4, bác sĩ Nguyễn Văn Huấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết ê kíp trực của khoa vừa mổ thành công một ngư dân bị cá cờ đâm thủng tim. Đó là anh Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ở thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, H.Phù Cát).

Ngày 23.4, bác sĩ Nguyễn Văn Huấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết ê kíp trực của khoa vừa mổ thành công một ngư dân bị cá cờ đâm thủng tim. Đó là anh Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ở thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, H.Phù Cát).

Anh Nghĩa nhập viện ngày 22.4 trong tình trạng bị vết thương thấu ngực. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp chưa từng gặp và thuộc dạng hy hữu trong y khoa.

Vết thương xuyên thủng đến tận thành sau của thất phải tim, ê kíp trực đã tiến hành mổ và khâu 4 mũi cơ tim.

Hiện tại, sức khỏe anh Nghĩa đang dần hồi phục. Trước đó, anh Nghĩa cùng 9 ngư dân khác đi thả lưới ở vùng biển Đại Lãnh (Phú Yên), cách bờ 36 hải lý. Khuya 21.4, chân vịt tàu bị mắc lưới, anh Nghĩa lặn xuống gỡ thì bị một con cá cờ (nặng khoảng 40 kg) húc thẳng vào ngực.

Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.