Cứu sống nạn nhân bị rắn cực độc cắn

02/10/2012 03:10 GMT+7

Ngày 1.10, ông Phạm Ngọc Kiếu, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, cho biết bệnh nhân Trần Văn Nghiệp (76 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, H.Chợ Mới, An Giang) bị rắn độc cắn đã qua cơn nguy kịch, máu lưu thông bình thường, không còn rối loạn đông máu.

Rạng sáng 28.9, ông Nghiệp ra đồng làm cỏ, vô ý đạp phải và bị rắn độc cắn; người nhà đưa ông đi cấp cứu trong tình trạng bàn chân phải sưng phù, huyết áp bằng không, máu chảy nhiều... Kiểm tra vết thương, các bác sĩ xác định do rắn lục đuôi đỏ cắn. Ê kíp trực đã truyền liên tục 25 lọ huyết thanh kháng nọc độc rắn.

Ông Kiếu cho biết, nọc rắn lục đuôi đỏ rất độc. Các trường hợp bị rắn này cắn nếu đưa đi cấp cứu trễ có thể bị rối loạn đông máu, dẫn đến tử vong.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.