Đóng cửa trường vì bệnh tay chân miệng

12/07/2011 01:23 GMT+7

Ngày 11.7, bà Huỳnh Thị Cương, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai (P.3, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) cho biết, sau gần 2 giờ học sinh đến lớp, nhà trường phát hiện có một số học sinh mắc bệnh tay chân miệng trước đó nên quyết định đóng cửa, cho học sinh nghỉ học 1 tuần nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Theo bà Cương, tính đến chiều cùng ngày, trường phát hiện có 4 học sinh mắc bệnh tay chân miệng. Cả 4 trường hợp trên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng (TP.HCM) điều trị, trong đó cháu Nguyễn Bảo Nguyên (3 tuổi) bệnh rất nặng, đang cho mở khí quản để thở, rất nguy kịch.

Bác sĩ Lâm Kim Liêu, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bạc Liêu có 129 ca bệnh tay chân miệng, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.