Sốt rét và dịch tay chân miệng lây lan ở miền núi

02/10/2012 03:25 GMT+7

Ngày 1.10, Trạm y tế xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) phát hiện ca dương tính sốt rét thứ 6 chỉ trong 1 tuần, đáng lo ngại có đến 3 giáo viên bị bệnh. Bệnh nhân sốt cao liên tục, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Huyện miền núi cao Nam Trà My vốn là điểm nóng về dịch sốt rét ác tính ở Quảng Nam, thường bùng phát mạnh vào mùa mưa. Hiện Trung tâm y tế huyện đang tăng cường cán bộ về kiểm dịch, tổ chức phun 120 lít hóa chất diệt muỗi Fendona ngăn dịch bùng phát, đồng thời hướng dẫn người dân phòng bệnh.

Trong khi đó, tại vùng cao Tây Giang, Trường mầm non Họa My (xã Atiêng) đã phải tạm đóng cửa để phun hóa chất xử lý môi trường sau khi phát hiện 2 học sinh nhiễm bệnh tay chân miệng. Trung tâm y tế huyện phát hiện có ít nhất 12 ca trẻ bị bệnh, chủ yếu ở bậc tiểu học, mầm non tại các xã Lăng, Atiêng và Anông. Dịch bệnh còn được phát hiện tại H.Đông Giang với các học sinh ở Trường THCS Kim Đồng (xã Ba).

V.M.T

>> Phát hiện loại ký sinh trùng sốt rét khó tiêu diệt
>> Sốt rét có thể quay lại
>> Cây thuốc lá chống sốt rét
>> Cảnh báo về thuốc chống sốt rét giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.