Thuốc chống trầm cảm và dị tật tim

29/09/2009 00:22 GMT+7

Sử dụng thuốc chống trầm cảm trong thời gian mang thai có thể làm tăng nguy cơ trẻ sinh ra bị dị tật tim. Theo báo Telegraph, các chuyên gia thuộc Đại học Aarhus (Đan Mạch) đã tiến hành nghiên cứu trên 1.370 trẻ có mẹ sử dụng thuốc trầm cảm và so sánh với hơn 400.000 trẻ là con của những người không dùng thuốc này.

Thuốc chống trầm cảm mà các bà mẹ trên sử dụng là những loại phổ biến bao gồm Prozac. Kết quả cho thấy nguy cơ trẻ bị dị tật tim tăng 80% nếu mẹ của trẻ dùng thuốc trong 3 tháng đầu mang thai. Còn uống nhiều hơn một loại thuốc làm tăng 4 lần nguy cơ trên.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.