Trẻ đọc sách

13/12/2012 03:00 GMT+7

Nếu trẻ được tiếp cận với sách khi lên 4 tuổi, một phần não bộ của trẻ liên quan đến ngôn ngữ và suy nghĩ sẽ hoàn thiện nhanh hơn trước tuổi 18 hoặc 19.

Tiếp cận với các đồ chơi trẻ em mang tính giáo dục, có các chuyến đi đến sở thú, công viên vui chơi giải trí cũng đem lại các lợi ích tương tự. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Trường đại học Pennsylvania (Mỹ), báo Daily Mail đưa tin. Điều này cho thấy 4 tuổi là thời điểm quan trọng trong sự phát triển não bộ của trẻ. 

Mai Duyên

>> Máy đọc sách Kindle được bán bằng giá sản xuất
>> Đọc sách dưới lòng đất
>> Đọc sách miễn phí giữa công viên
>> Đọc sách cùng con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.