“Tụy nhân tạo” giúp kiểm soát mức đường huyết

19/04/2011 09:58 GMT+7

Một thiết bị được xem là “tụy nhân tạo” đã mở ra hi vọng mới cho những bệnh nhân bị đái tháo đường type 1 có thể kiểm soát tốt hơn mức đường huyết của mình. Theo các nhà khoa học, họ đã nỗ lực trong nhiều thập niên nhằm tìm kiếm một giải pháp tự động cung cấp hormon insulin tương ứng với thời gian thực để duy trì mức đường huyết tối ưu cho bệnh nhân.

“Tụy nhân tạo” thực chất là một chương trình vi tính số hóa một thiết bị bơm insulin và máy đo đường huyết. Chương trình sẽ tự động tính toán và truyền insulin dựa trên mức đường huyết đo được.

Chương trình đặc biệt hữu ích vào ban đêm, do nó có thể giúp giải quyết được nguy cơ hạ đường huyết phổ biến ở những bệnh nhân đái tháo đường type 1 dẫn đến co giật và đột tử. Thử nghiệm trên trẻ em cũng như người lớn bị chứng đái tháo đường type 1 cho thấy chương trình đã hoạt động một cách hiệu quả hơn trong việc kiểm soát đường huyết so với phương pháp truyền insulin hiện nay.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.