U tuyến giáp ở nam giới

22/12/2012 03:10 GMT+7

Tôi 43 tuổi, nam giới, do bị u tuyến giáp nên rất lo lắng vì thấy đây thường là bệnh ở phụ nữ. Liệu u lành tuyến giáp để lâu có phát triển thành ung thư hay không? (thaibinh@...)

Tôi 43 tuổi, nam giới, do bị u tuyến giáp nên rất lo lắng vì thấy đây thường là bệnh ở phụ nữ. Liệu u lành tuyến giáp để lâu có phát triển thành ung thư hay không? (thaibinh@...)

U tuyến giáp thường gặp ở cả hai giới. Trên thực tế cũng như qua các bằng chứng khoa học thì u lành nếu để lâu không có nghĩa sẽ chuyển thành ung thư. U tuyến giáp có 2 loại: u lành và u ác (còn gọi là ung thư). Để biết được bản chất của u, người bệnh nên tới các cơ sở về ung bướu hoặc nội tiết. Các bác sĩ sẽ khám và tiến hành một số xét nghiệm như siêu âm, chọc hút tế bào, chức năng tuyến giáp... để xác định, qua đó có hướng xử trí thích hợp.

Trường hợp cần tư vấn về bệnh ung thư; bệnh nhân ung thư nghèo cần hỗ trợ kinh phí liên hệ với “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng”. Địa chỉ: tầng 5, nhà D, Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư, 43 Quán Sứ, Hà Nội. ĐT: 04.66806969.

TS-BS Trần Văn Thuấn
(Phó giám đốc Bệnh viện K T.Ư)

>> Bị cắt thực quản khi phẫu thuật u tuyến giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.