Vụ thai nhi chết tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai: Kết luận bác sĩ xử lý sai quy trình

09/10/2012 05:03 GMT+7

(TNO) Tin từ Bệnh viện đa khoa Gia Lai ngày 8.10 cho biết, kết quả kiểm tra hồ sơ bệnh án và làm việc tại khoa sản về trường hợp thai nhi tử vong, cho thấy các bác sĩ ở đây đã có sai sót.

Thai nhi là con là của sản phụ Nguyễn Thị Hồng (42 tuổi, trú tại H.Mang Yang, Gia Lai).

Cụ thể, các bác sĩ Trần Thanh Phú, Rmah H’loang không thực hiện quy chế hội chẩn khoa; bác sĩ Phú thực hiện quy chế chẩn đoán, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị không đúng, không ghi diễn biến bệnh cũng như chỉ định điều trị.

Kết luận này sẽ được báo cáo lên Sở Y tế để có hướng xử lý.

Trước đó, ngày 24.9, sản phụ Hồng nhập viện; sau nhiều lần khám dù được chẩn đoán là bào thai ít nước ối nhưng các bác sĩ trực tại Khoa Sản bệnh viện vẫn không có chỉ định kịp thời, khiến thai nhi tử vong sau đó.

Trần Hiếu

>> Xử lý, làm rõ các vụ thai nhi tử vong
>> Kiểm điểm cá nhân vụ thai nhi tử vong trong bụng mẹ
>> Một thai nhi tử vong
>> Thanh tra một trường hợp thai nhi tử vong
>> Vụ thai nhi tử vong: Kỷ luật 2 bác sĩ và 1 nữ hộ sinh
>> Người nhà sản phụ tử vong tiếp tục kiện bệnh viện
>> Vụ sản phụ tử vong: Thu hồi chứng chỉ hành nghề hai bác sĩ
>> Vụ sản phụ tử vong: Sở Y tế Cà Mau kết luận bệnh viện không sai sót
>> Vụ sản phụ tử vong ở Cà Mau: Sở Y tế đã có kết luận
>> Vụ người nhà bức xúc vì sản phụ tử vong: Thông tin trái ngược về thỏa thuận bồi thường
>> Kỷ luật y, bác sĩ liên quan vụ sản phụ tử vong ở Quảng Ngãi
>> Vụ sản phụ tử vong ở Quảng Ngãi: Cách chức phó trưởng khoa
>> Người nhà sản phụ tử vong đập phá bệnh viện
>> Công bố kỷ luật y, bác sĩ liên quan vụ sản phụ tử vong trước 30.7
>> Có dấu hiệu sửa hồ sơ vụ sản phụ tử vong
>> Vụ sản phụ tử vong tại Quảng Ngãi: Do y đức kém và thiếu trách nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.