Vụ tranh chấp bài thuốc Ama Kông: Hội Đông y Đắk Lắk đề nghị sớm xử lý

25/01/2008 09:03 GMT+7

(TNO) Ngày 24.1, bác sĩ Nguyễn Đức Phồi, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk cho biết, Thường trực Hội đã họp và có văn bản gửi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và các sở, ban, ngành trong tỉnh về việc xử lý đơn tố cáo của ông Khăm Phết Lào đối với bác sĩ Hồ Việt Sang về việc “chiếm đoạt bài thuốc 60 năm gia truyền của vua voi Ama Kông Bản Đôn”.

Thường trực Hội cho rằng chưa bao giờ bác sĩ Sang được Thường trực Hội Đông y tỉnh phân công phụ trách nghiên cứu và phát triển bài thuốc của ông Ama Kông và bác sĩ Sang đã lợi dụng chức quyền để quảng cáo bán bài thuốc gia truyền Ama Kông nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân, ảnh hưởng đến danh dự tập thể Hội.

Thường trực Hội cũng đã đề nghị lãnh đạo tỉnh có biện pháp xử lý sớm vụ việc để không ảnh hưởng đến gia đình người thừa kế bài thuốc Ama Kông (ông Khăm Phết Lào).

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.