Thành ủy chỉ đạo kiểm tra, xử lý quán cơm ở Đà Nẵng bị tố 'chặt chém'

26/07/2017 20:16 GMT+7

Chiều 26.7, Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các Sở ngành, địa phương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm của quán Mười Đô bị thực khách tố 'chặt chém'. Nếu phát hiện quán có sai phạm, bán giá cao hơn niêm yết thì sẽ đưa rõ thông tin lên bảng Led điện tử để cảnh báo du khách.

Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp UBND Q.Sơn Trà và các đơn vị liên quan như Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) khẩn trương kiểm tra thông tin về quán Mười Đô mà báo chí đã nêu mấy ngày qua, đồng thời xử lý nghiêm để giữ môi trường du lịch thành phố. 
Nếu phát hiện quán Mười Đô có sai phạm, chặt chém, bán giá cao hơn niêm yết thì Sở Du lịch đưa rõ thông tin lên bảng Led điện tử trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn Công viên biển Đông, Q.Sơn Trà để cảnh báo du khách.
Hình ảnh con cá chim giá 600.000 đồng mà khách đưa lên Facebook 
Đồng thời, các thông tin này cũng cần đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, du khách Đ.T.T.Hiền (ngụ Hà Nội) phản ánh trên Facebook cá nhân về việc trưa 21.7, đoàn khách gần 30 người của bà bị tài xế xe điện chở vào quán Mười Đô, K227/56 Trần Bạch Đằng, Q.Sơn Trà và bị chém đẹp.
Bà Hiền không hài lòng về bữa trưa hơn 6,1 triệu đồng. Theo bà Hiền, cá chim giá 600.000 đồng/dĩa nhưng quá nhỏ, mực giá 500.000 đồng/kg cũng đắt và canh nghêu 150.000 đồng/tô chỉ có 10 con nghêu, thịt rang 120.000 đồng dĩa nhưng lèo tèo vài miếng.
Tô canh nghêu theo bà Hiền không đáng giá 150.000 đồng 
Thông tin gây bức xúc cộng đồng mạng và nhiều người.
Trong khi ông Nguyễn Văn Thành, đại diện quán cho rằng qua camera, chị Hiền đã vào quầy hải sản xem giá niêm yết mới gọi món, hình ảnh chị Hiền đăng lên không đúng cá của quán bán, hình ảnh tô canh và thịt ít là khi đã ăn gần xong…
Chi cục QLTT TP.Đà Nẵng đã kiểm tra và xác định quán Mười Đô mới mở nên nhân viên phục vụ còn yếu, thiếu kinh nghiệm phục vụ khách đoàn nên khách không hài lòng, việc tính tiền cá gây hiểu nhầm, tuy nhiên quán tính tiền giá món thịt và trứng cao hơn giá niêm yết là vi phạm về giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.