Thế giới chỉ còn 3 con tê giác trắng phương bắc

24/11/2015 21:22 GMT+7

Thế giới chỉ còn lại 3 cá thể tê giác trắng phương bắc sau khi con tê giác cái Nola (41 tuổi) vừa chết ở vườn thú San Diego, bang California (Mỹ).

Thế giới chỉ còn lại 3 cá thể tê giác trắng phương bắc sau khi con tê giác cái Nola (41 tuổi) vừa chết ở vườn thú San Diego, bang California (Mỹ).

Tê giác Nola khi còn sống ở vườn thú San Diego, bang California - Ảnh: Reuters
Loài tê giác trắng phương bắc được xếp vào loại cực kỳ nguy cấp. Tê giác Nola chết vào hôm 22.11 từng là cá thể nuôi nhốt duy nhất còn lại trên thế giới. Nó được đưa đến vườn thú San Diego vào năm 1989 và đã thu hút rất đông khách tham quan, theo The Telegraph.
Tuy nhiên, Nola gần đây bị nhiễm trùng. Dù được chăm sóc hết sức cẩn thận lẫn điều trị y tế nhưng nó vẫn ngày càng ốm yếu, không thể di chuyển, bỏ ăn và sau đó tử vong.
Hàng nghìn người trên mạng xã hội đã gửi lời chia buồn sau cái chết của tê giác Nola. Ba con tê giác trắng phương bắc đang sống trong tự nhiên còn lại đang ở khu bảo tồn Ol Pejeta thuộc Kenya.
Trong những năm gần đây, số lượng ít ỏi của loài tê giác quý hiếm này ngày càng suy giảm. Thậm chí, chính phủ Kenya đã sử dụng các biện pháp bảo vệ vũ trang để cứu những con tê giác trắng cuối cùng khỏi họng súng bọn săn trộm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.