Thí điểm lắp hố ga ngăn mùi tại TP.HCM

09/06/2017 10:26 GMT+7

Ngày 8.6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã giao Sở Giao thông vận tải lắp đặt thí điểm miệng hố ga kiểu mới tại 3 tuyến đường bị ngập, rác nhiều và đông dân cư.

tin liên quan

Khu vực dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè lại nổ khí
Một số người dân sống trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM, kể lại khoảng 5 giờ 30 sáng 25.5, khi đi tập thể dục dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bất ngờ nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra ở hố ga trước nhà 812 và 826 Trường Sa (P.14, Q.3).
Miệng hố ga kiểu mới được đánh giá có khả năng thu nước trên đường nhằm giảm ngập, chặn rác và đất đá chảy vào lòng cống, ngăn mùi hôi, sinh vật trong lòng cống thoát ra mặt đường.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM cho biết nhược điểm của miệng cống thoát nước trước đây là không xử lý triệt để mùi hôi, không bảo đảm khả năng thu nước và thiếu thẩm mỹ. Ưu thế của thiết kế mới này là đảm bảo khả năng thu nước mặt; đảm bảo ngăn mùi hiệu quả, không phụ thuộc vào thời tiết khí hậu; đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị; vận hành, duy tu bảo dưỡng đơn giản, không phải duy tu bùn đất tại máng thu; vật liệu xây dựng phù hợp với môi trường.
Đồng thời việc lắp đặt hệ thống ngăn mùi bằng van và lưới chắn rác kết hợp bó vỉa mới này ngoài khả năng ngăn mùi còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân với khẩu hiệu “Đừng bỏ rác ở đây, rác làm tắc cống gây ngập nước”.
Sau khi nghe báo cáo, ông Lê Văn Khoa đã đồng ý cho lắp đặt thí điểm ở 3 tuyến đường bị ngập và rác nhiều, dân cư tập trung đông. Công ty đề xuất thực hiện khoảng 50 miệng hố ga trên 15 tuyến, chi phí khoảng 20 triệu đồng mỗi cái. TP.HCM đang có hơn 87.000 hố ga trên các tuyến đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.