Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.8.2019

01/08/2019 04:46 GMT+7

Tin tức về Bệnh viện tỉnh thiếu bác sĩ trầm trọng; Bài thi phúc khảo từ 0 lên gần 9 điểm: Giải thích của Bộ GD-ĐT là khó chấp nhận!; Một bệnh nhân đi khám BHYT đến 149 lần trong năm... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.8.2019.

Bệnh viện tỉnh thiếu bác sĩ trầm trọng
  Thiếu BS gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh  ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Thiếu BS gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Các bệnh viện, cơ sở y tế ở các tỉnh thiếu hụt bác sĩ trầm trọng, khiến y, bác sĩ bị áp lực về công việc, lãnh đạo bệnh viện đau đầu! (trang 2)

Bài thi phúc khảo từ 0 lên gần 9 điểm: Giải thích của Bộ GD-ĐT là khó chấp nhận!

Một khu vực chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2019

ẢNH: ĐĂNG NGUYÊN

 
Theo các chuyên gia về công nghệ thông tin có tham gia việc chấm thi trắc nghiệm ở các địa phương trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, hiện tượng 58 bài thi trắc nghiệm ở Tây Ninh bị điểm 0 là khó hiểu, trong khi đó giải thích của đại diện Bộ GD-ĐT là khó chấp nhận. (trang 17)

Một bệnh nhân đi khám BHYT đến 149 lần trong năm

Một bệnh nhân trong 1 năm đi khám bệnh bảo hiểm y tế lên đến 149 lần ở nhiều bệnh viện tại TP.HCM. Ngoài ra, kiểm tra sơ bộ ban đầu của BHXH TP.HCM, năm 2018 còn có 157 người khác đi KCB BHYT với số lần cao bất thường. (trang 22)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.