Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nghỉ 2 ngày trước Tết

06/10/2017 09:04 GMT+7

Ngày 5.10, tại hội nghị giao ban báo chí quý 3/2017, ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động VN, cho biết cơ quan này ủng hộ phương án 1 của Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018, đó là nghỉ 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước tết.


“Nghỉ 2 ngày trước tết và 3 ngày sau tết là phương án phù hợp nhất. Người lao động có đủ thời gian sắp xếp công việc, chuẩn bị kế hoạch đón tết cổ truyền vui tươi đầy đủ hơn. Đặc biệt, với những lao động ở miền Bắc, miền Trung làm việc tại các khu công nghiệp phía nam, việc mua vé tàu xe và đi lại còn khó khăn”, ông Hải lý giải.
Trước đó, cuối tháng 9, Bộ LĐ-TB-XH đưa ra 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 đều có số ngày nghỉ là 7 (năm 2018 có 2 ngày nghỉ bù do mùng 2 và 3 tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần) để lấy ý kiến các bộ, ngành. Phương án 1: nghỉ từ ngày 14.2 - 20.2.2018 (tức ngày 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng năm Mậu Tuất; Phương án 2: nghỉ từ ngày 15.2 - 21.2.2018 (tức 30 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng năm Mậu Tuất). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.