TP.HCM xin đốn hạ 2 cây sọ khỉ để thi công Metro

06/08/2016 09:33 GMT+7

TP.HCM dự định sẽ đốn hạ 2 cây sọ khỉ (số 214 và số 129) trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1 để thi công nhà ga Ba Son.

Tại buổi họp báo chiều 5.8, ông Dương Hữu Hòa, Giám đốc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (tuyến metro số 1), cho biết TP dự định sẽ đốn hạ 2 cây sọ khỉ (số 214 và số 129) trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1 để thi công nhà ga Ba Son.
Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết TP đã lập hội đồng khoa học phản biện. Sau khi phân tích, đánh giá cẩn thận, hội đồng kết luận việc di dời 2 cây gặp quá nhiều khó khăn.
Cây mã số 129 đường kính 1,29 m, chiều cao sau khi hạ tán gần 17 m; cây mã số 214 có đường kính 1,1 m, chiều cao sau khi hạ tán gần 16 m. Vì vậy, nếu di dời bứng dưỡng, vận chuyển sẽ rất phức tạp, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Trong tháng 5.2016, Sở GTVT, BQL đường sắt đô thị, Công ty công viên cây xanh đã khảo sát hiện trường và đánh giá các khó khăn khi bứng dưỡng cây: mất 8 -10 ngày để chở đi được đến công viên Gia Định (nơi chăm sóc); gặp 56 vị trí bị vướng (dây điện, cáp quang...).
Ngoài ra, đường vào công viên Gia Định chịu tải trọng tối đa 30 tấn, trong khi cây nặng 50 tấn sẽ gây hỏng đường. Vì vậy, việc di dời 2 cây không khả thi, khả năng sống rất thấp khi cắt bộ rễ. Ngoài ra, kỹ sư cao cấp Hà Ngọc Trường, Chủ tịch Hội đồng phản biện di dời cây xanh, cho biết các nhà khoa học khuyến cáo không nên trồng cây sọ khỉ trên đường phố. Dự kiến 10 ngày sau khi có thông báo, nếu người dân đồng tình thì Công ty công viên cây xanh sẽ tổ chức đốn hạ.
Theo ông Lâm, việc đốn hạ thực hiện vào ban đêm với thời gian nhanh nhất để không ảnh hưởng đến giao thông. Trước đó, 14 cây sọ khỉ đường kính dưới 1 m đã bứng di dời về công viên Gia Định chăm sóc hiện phát triển tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.